Đột nhập tiệm cầm đồ 3 lần trong 1 ngày để lấy xe SH

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng chuyển sang toà cùng cấp để xét xử Trần Văn Tài (sinh năm 1994) và Phạm Nhật Minh (sinh năm 1998, cùng ngụ tại quận 4) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. 

Cáo trạng nêu Tài và Minh đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp với số tài sản gần 700 triệu đồng, bị truy tố theo khoản 4 Điều 173 BLHS (khung hình phạt 12-20 năm tù).

Đáng chú ý, ngoài đột nhập nhà dân ở quận 8 để lấy xe máy, nữ trang, cả hai còn nhắm vào một tiệm cầm đồ lấy tài sản nhiều lần.

Rạng sáng 24-3-2020, Tài chở Minh đến tiệm cầm đồ trên đường Dương Bá Trạc, quận 8. Minh đứng cảnh giới, Tài dùng xà beng cạy cửa đột nhập lấy một xe SH, sáu laptop, ba đồng hồ hiệu, điện thoại cùng nhiều dây chuyền, lắc tay.

Sau khi mang xe đến gầm cầu Rạch Ông gửi, cả hai quay lại lấy thêm chiếc SH rồi cùng chạy về hẻm đường Tôn Đản, quận 4. Tại đây, cả hai gặp một đối tượng tên Tuấn Khỉ (chưa xác định được lai lịch). Tài nói với Tuấn về việc mới trộm cắp xong tại căn nhà trên và trong nhà còn nhiều tài sản.

Minh và Tuấn quay lại lần ba lấy thêm một chiếc SH nữa. Tuấn bán  xe SH được 147 triệu đồng, giữ lại 25 triệu, đưa số còn lại cho Minh và Tài.

Một tuần sau, Tài và Minh bị bắt. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận đã đột nhập nhiều nhà trộm. Riêng tài sản trong tiệm cầm đồ là hơn 460 triệu đồng.

Hiện Tuấn bỏ trốn, công an đang truy tìm . Hồ sơ thể hiện, Tài và Minh đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị tạm giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm