Đoàn Luật sư TP Cần Thơ có Ban Chủ nhiệm mới

Ngày 30-6, tại Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư TP Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư (LS) TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức ra mắt đại hội gồm bốn thành viên là các LS Trần Minh Trị, Lê Tuấn Khanh, Nguyễn Kỳ Việt Chương và Trần Văn Sĩ.

Theo đó, LS Trần Minh Trị tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Đoàn LS TP Cần Thơ, hai Phó Chủ nhiệm gồm LS Lê Tuấn Khanh, LS Nguyễn Kỳ Việt Chương.

Bốn thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn LS TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023 nhận hoa chúc mừng của Đại hội. Ảnh: NN

Theo báo cáo của Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn có 270 LS thành viên, đứng thứ tư cả nước (sau các Đoàn TP.HCM, Hà Nội và Đồng Nai). Tỉ lệ luật sư/dân số đạt khoảng 1/4815.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, theo số liệu báo cáo của các tổ chức hành nghề LS thuộc Đoàn LS TP, đã nhận thực hiện hơn 6.200 vụ việc, với tổng doanh thu hơn 32 tỉ. Các tổ chức hành nghề LS đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (nộp các loại thuế) gần 3 tỉ đồng…

Năm năm qua, nhiều cá nhân và tổ chức được tặng thưởng 36 Bằng khen của Liên đoàn LS Việt Nam, 52 giấy khen của Đoàn LS TP vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề LS và đóng góp xây dựng, phát triển Đoàn LS TP. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn LS TP nhiều năm liền được Liên đoàn LS Việt Nam đánh giá là đơn vị phát triển mạnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cả về chất lượng và số lượng.

Ngoài ra, Đoàn LS TP nhận tổng cộng 49 đơn khiếu nại đối với LS. Kết quả, đã xử lý kỷ luật bằng hìnhh thức khiển trách một LS, cảnh cáo hai LS, tạm đình chỉ 5 LS, và xóa tên 4 LS. Có 36 đơn không giải quyết do đương sự rút yêu cầu và một trường hợp đang xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam Phan Trung Hoài phát biểu tại Đại hội. Ảnh: NN

Phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023, Đoàn LS TP phấn đấu xây dựng đội ngũ LS vừa hồng vừa chuyên, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có khả năng và điều kiện đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu bồi dưỡng đội ngũ LS trẻ tiếp cận kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp hiện đại, chuyên sâu về chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ, phục vụ hội  nhập kinh tế quốc tế, góp phần nâng cao số lượng LS chuyên nghiệp và hành nghề hiệu quả… Một số chỉ tiêu đặt ra như, đến năm 2023, nâng tổng số LS thành viên lên 400 người, kết quả kiểm tra tập sự đạt từ 50% trở lên, LS bị kỷ luật không quá 5% thành viên…

Phó Chủ tịch Liên Đoàn LS Việt Nam Phan Trung Hoài, chúc mừng thành công của Đại hội Đoàn LS TP Cần Thơ.

Theo LS Hoài, trong những năm gần đây TP Cần Thơ là một trong những địa phương thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì thế Ban Chủ nhiệm hết sức quan tâm, làm thế nào tham gia vào tiến trình phát triển, cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ cho các chủ thể trên địa bàn, đóng góp thiết thực hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế của Cần Thơ 

LS Hoài mong lãnh đạo Cần Thơ và các cơ quan tiến hành tố tụng quan tâm tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo môi trường hoạt động nghề nghiệp của LS được thuận lợi hơn…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm