VỤ ĐIỀU TRA VIÊN SỐT SẮNG GỌI NGƯỜI NHÀ BỊ CAN TRẢ NỢ

Đình chỉ điều tra bị can vì không phạm tội

Trước đó báo Pháp Luật TP.HCM ngày 16, 17, 18-3 có bài phản ánh vụ “Điều tra viên sốt sắng gọi người nhà bị can trả nợ”. Theo đó, bà Búp  bị Công an huyện Bù Gia Mập khởi tố vào tháng 2-2015 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng đã liên tục kêu oan.

Sau bảy tháng điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước kết luận “hành vi của bà Trần Thị Búp không cấu thành tội phạm” nên đã quyết định đình chỉ bị can đối với bà.

Liên quan đến vụ án trên, các cán bộ liên quan đang được công an tỉnh xem xét trách nhiệm. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đã điều động phó công an huyện Bù Gia Mập- người ra quyết định bắt khẩn cấp bà Búp sang làm nhiệm vụ khác.

Như báo Pháp Luật TP.HCM ngày 16-3 phản ánh, tháng 8-2014, bà Búp có làm ăn với bà B. Trong quá trình kinh doanh, bà B. có mượn của bà Búp hơn 4 tỉ đồng. Sau nhiều lần trả, đến ngày 30-1-2015, bà B. còn nợ bà Búp tổng cộng 1 tỷ 85 triệu đồng. Đến ngày 1-2-2015, bà Búp mua của bà B. hai container hạt điều trị giá hơn 1,6 tỉ đồng. Sau khi nhận hạt điều, bà Búp thanh toán và còn nợ lại bà B. 886 triệu đồng. Lấy lý do bà B. còn nợ mình 1 tỉ 85 triệu đồng, bà Búp cấn tiền để trừ bớt nợ. Sau đó giữa bà Búp và bà B. nhiều lần gặp gỡ để thống nhất nợ nần nhưng hai bên không thỏa thuận được nên bà B. dọa tố cáo sự việc lên công an.

Chiều 12-2-2015 (ngày 24 tết), cơ quan điều tra Công an huyện Bù Gia Mập bắt tạm giam bà Búp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quá trình bà Búp bị bắt giam có cán bộ điều tra “gợi ý” bà Búp trả nợ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm