Đi quá giang, nhấn đầu bé gái xuống ao bất tỉnh rồi hiếp dâm

Theo hồ sơ, tối ngày 10-8-2014, bé T (10 tuổi) được dì ruột nhờ đi mua mì gói cùng hộp quẹt ga tại tiệm tạp hóa gần nhà. Mua xong, T đi xe đạp về thì gặp Châu đi bộ trên đường. Châu ngỏ ý đi nhờ xe. Bé T đồng ý và giao xe cho Châu đạp xe chở theo đường Tam Thôn Hiệp (xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ). Được một đoạn, Châu nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái. Vì vậy khi T đòi dừng xe lại để vào nhà, Châu la mắng và dọa nạt.

Bị cáo Châu.

Đến đoạn vắng người, Châu kéo T vào bờ ao. Bé T vùng vẫy chống cự liền bị Châu đánh đập, bịt miệng rồi nhấn đầu xuống ao đến khi bất tỉnh.

Khi bé T nằm bất động, Châu đã giở trò đồi bại với bé xong nằm ôm nạn nhân ngủ. Và khi thức giấc Châu lại tiếp tục giở trò đồi bại lần nữa.

Thấy bé T đi lâu không về, gia đình đi tìm và phát hiện Châu đang giở trò đồi bại với bé T ở bờ ao nên đã truy hô và báo Công an. Châu bị bắt giữ ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm