Đi máy bay mang theo hơn 1,2 kg heroin, bị phạt tù chung thân

TAND tỉnh Nghệ An vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Hải Vũ (42 tuổi, ngụ phường Nguyễn Du, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Phạm Hải Vũ. Ảnh: Đ.LAM

Sau hơn ba tháng xác lập chuyên án theo dõi, chiều 9-2, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp cơ quan chức năng phá thành công chuyên án A2-1119, bắt Vũ.

Tang vật thu giữ được từ Vũ là bốn bánh heroin (trọng lượng hơn 1,2 kg).

Quá trình điều tra cho thấy, Vũ nghiện ma túy và thiết lập đường dây ma túy từ miền Trung vào Miền Nam. Ngày 8-2, Vũ mua vé máy bay và mang theo gần một tỉ đồng đi từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ra TP Vinh (Nghệ An) để buôn heroin.

Từ sân bay Vinh, Vũ tiếp tục đi xe khách lên miền núi Nghệ An mua “hàng”. Sau khi mua được 4 bánh heroin, Vũ dắt heroin trong chiếc túi đeo trước bụng rồi đóng giả khách du lịch trở về TP.HCM.

Tuy nhiên, khi Vũ trở về trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì ban chuyên án đã mai phục đi theo sau, bắt quả tang.

Vũ khai số heroin trên mua của một người lạ mặt để mang vào Nam bán kiếm lời.

Tại phiên Tòa, Vũ thành khẩn và thể hiện năn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt. Cuối cùng HĐXX đã tuyên phạt Vũ mức án tù chung thân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm