Đến nhà uống rượu rồi cưỡng bức con gái nhỏ của bạn

Ngày 25-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm lưu động vụ Nguyễn Văn Thiện (28 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) hiếp dâm trẻ em tại TP Cần Thơ do có kháng cáo của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Thiện ra tòa ngày 25-11. Ảnh: N.NAM

Tuy nhiên, đến phần xét hỏi, bị cáo đã tự nguyện xin rút kháng cáo vì thấy bản án sơ thẩm đã xử “đúng người đúng tội”. Tòa đình chỉ giải quyết vụ án. Như vậy bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo 16 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em đã có hiệu lực.

Theo hồ sơ vụ án, do mối quan hệ quen biết từ trước nên vào ngày 27-12-2015, Thiện từ An Giang đến nhà anh NVN (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) chơi, sau đó uống rượu và ngủ qua đêm tại đây. Đến khoảng 14 giờ hôm sau, Thiện và anh N. tiếp tục uống rượu đến 18 giờ cùng ngày thì Thiện đi bộ ra ngoài mua thuốc hút.

Trên đường đi mua thuốc, Thiện gặp cháu NTHĐ (SN 2005, con anh N.) đang chạy xe đạp về nhà. Thiện rủ cháu Đ. đi uống cà phê nên Đ. gửi xe đạp và xuống đò sang sông cùng Thiện mua thuốc hút.

Trên đường về, Thiện nảy sinh ý định giao cấu với cháu Đ., sau đó Thiện đã dùng vũ lực khống chế cháu Đ. để thực hiện hành vi đồi bại.

Khi về nhà, mẹ cháu Đ. thấy cháu có nhiều cử chỉ khác thường nên gặng hỏi thì Đ. kể lại chuyện vừa xảy ra. Mẹ cháu Đ. lập tức dẫn con ra công an xã tố cáo Thiện. Hôm sau, Thiện ra công an đầu thú.

Xử sơ thẩm vào tháng 6-2016, TAND TP Cần Thơ đã phạt Thiện 16 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và buộc bị cáo phải bồi thường về sức khỏe, tổn thất tinh thần và danh dự cho bị hại tổng cộng gần 35 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm