Đề nghị truy tố Đường 'nhuệ' vụ đánh người tại trụ sở công an

Ngày 11-6, nguồn tin từ Công an TP Thái Bình xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã kết thúc điều tra, đề nghị VKSND TP Thái Bình truy tố Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “nhuệ”) về tội cố ý gây thương tích.

Theo đó, Đường “nhuệ” được xác định có hành vi cố ý gây thương tích đối với anh Mai Thế Duy (37 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình).

Đường "nhuệ" bị đề nghị truy tố tội cố ý gây thương tích trong vụ đánh người tại trụ sở công an gần sáu năm trước

Đường “nhuệ” bị đề nghị truy tố do đã có hành vi đánh người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm cách nay gần sáu năm.

Cụ thể, năm 2014, bà Đinh Thị Lý có khúc mắc tiền bạc với một phụ nữ ở Hà Nội. Đường “nhuệ” đã đứng ra o ép bà Lý để đòi tiền.

Sáng 18-11-2014, bà Lý cùng con trai là Mai Thế Duy ra trụ sở Công an phường Trần Lãm để làm việc. Tại đây, Đường “nhuệ” và nhóm đàn em đã đóng cửa phòng, chửi bới và đánh hai mẹ con bà Lý khiến anh Duy bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải.

Ngày 5-1-2015, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích để điều tra.

Tuy nhiên, sau nửa năm điều tra, ngày 5-7-2015, ông Cao Giang Nam (Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình) lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do đã hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được bị can trong vụ án.

Vụ án bị chìm xuồng suốt năm năm qua. Sau khi Đường "nhuệ" bị bắt trong vụ cố ý gây thương tích khác, ngày 14-4, Công an TP Thái Bình đã huỷ quyết định tạm đình chỉ điều tra, đồng thời ra quyết định phục hồi điều tra vụ án.

Ngày 21-4, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Đường về tội cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm