Đề nghị phạt cựu chánh Thanh tra Bộ TT&TT 18 tháng tù

Ngày 12-3, TAND tỉnh Phú Thọ mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Anh Tuấn (cựu chánh Thanh tra Bộ TT&TT) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Đặng Anh Tuấn bị điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ đồng dưới sự bảo kê của hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Không chỉ đạo mà còn đề xuất dừng đoàn kiểm tra

Tại phần tranh luận, đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 15-18 tháng tù về tội danh trên.

Theo cáo trạng, năm 2016, Bộ TT&TT phát hiện 14 game trực tuyến thuộc lãnh thổ Việt Nam hoạt động có dấu hiệu cờ bạc. Với tư cách chánh thanh tra bộ, bị cáo ký phiếu trình đề xuất thành lập đoàn kiểm tra và được bộ trưởng lúc đó là ông Trương Minh Tuấn đồng ý.

Quá trình xác minh, đoàn kiểm tra có ba báo cáo cho thấy nhiều cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng nguồn tài nguyên Internet để vận hành trò chơi điện tử có yếu tố cờ bạc.

Điển hình là báo cáo số 01 ngày 30-11-2016, đoàn kiểm tra chỉ rõ cổng game Rikvip.com có yếu tố cờ bạc, đã được chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý nhưng vẫn tiếp tục hoạt động dưới tên miền Tip.Club.

Tiếp đó, tại báo cáo số 02 ngày 11-3-2017, đoàn kiểm tra tiếp tục đề cập tới cổng trò chơi điện tử Tip.Club có dấu hiệu cờ bạc, có chủ sở hữu tên miền là Công ty TNHH Đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao. Công ty này có sự liên kết chặt chẽ và được điều hành bởi một số cán bộ đang công tác tại Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an).

Đoàn kiểm tra đề xuất có biện pháp mạnh để dừng hoạt động của cổng trò chơi điện tử trên và kiến nghị xử lý các bên liên quan.

Báo cáo số 02 được gửi tới bộ trưởng và chánh Thanh tra Bộ TT&TT. Ông Trương Minh Tuấn khi đó đã có bút phê chỉ đạo đồng ý đề nghị của trưởng đoàn kiểm tra.

Về phần mình, dù nhận được báo cáo số 02 kèm theo bút phê của bộ trưởng nhưng bị cáo không có bất kỳ chỉ đạo nào nhằm ngăn chặn vi phạm đã bị phát hiện.

Thậm chí khi đoàn kiểm tra có báo cáo số 03 về việc một số cổng trò chơi tiếp tục hoạt động, kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý, bị cáo đã ký phiếu trình, đề nghị bộ trưởng cho dừng đoàn kiểm tra với nhiều lý do.

Cơ quan công tố xác định hành vi của cựu chánh Thanh tra Bộ TT&TT là cố ý làm trái công vụ, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng Internet vận hành game đánh bạc trong thời gian dài. Trong số này có game đánh bạc Tip.Club quy tụ số lượng người và số tiền tham gia đánh bạc rất lớn.

Bị cáo Đặng Anh Tuấn tại tòa ngày 12-3. Ảnh: BTP

cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn có trách nhiệm

Trong vụ án này, ông Trương Minh Tuấn được triệu tập tới tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng có đơn xin vắng mặt.

Hồi tháng 11-2019, phiên xử từng phải hoãn vì ông không đến tòa. Khi đó, đại diện VKS cho rằng ông Tuấn là người quan trọng có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, dù đã có lời khai trong hồ sơ nhưng vẫn cần có mặt để xét hỏi.

Các luật sư cũng nhận định ông Tuấn có rất nhiều quyết định quan trọng mang tính định hướng hành vi sai phạm của bị cáo. Các tài liệu, tình tiết trong vụ án cũng đều phải được thẩm tra, đánh giá toàn diện. Sự có mặt của ông là rất cần thiết.

Theo CQĐT, ngày 5-10-2016, ông Trương Minh Tuấn ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng Internet. Kết quả, đoàn kiểm tra phát hiện hoạt động của 14 trò chơi mang yếu tố cờ bạc, trong đó có game bài Rikvip/Tip.Club.

Đoàn kiểm tra có ba báo cáo đề xuất gửi ông Tuấn. Tuy nhiên, cựu bộ trưởng chỉ có ý kiến chỉ đạo theo đề xuất của đoàn tại hai báo cáo ban đầu, đến báo cáo thứ ba thì không có chỉ đạo gì. Ngược lại, ông còn đồng ý với đề xuất của bị cáo về việc dừng hoạt động của đoàn kiểm tra.

Như vậy, ông Tuấn đã không chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của mình, dẫn đến các trò chơi có yếu tố cờ bạc, trong đó có game bài Rikvip/Tip.Club tiếp tục hoạt động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cựu bộ trưởng lãnh 14 năm tù vụ MobiFone-AVG

Làm việc với công an, ông Trương Minh Tuấn khai việc đồng ý cho dừng hoạt động của đoàn thanh tra là do tin tưởng vào sự tham mưu của bị cáo.

Theo CQĐT, hành vi của cựu bộ trưởng Bộ TT&TT có dấu hiệu về mặt khách quan của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do vậy, công an đề nghị Bộ TT&TT phối hợp cùng các cơ quan liên quan xử lý trách nhiệm đối với ông Tuấn theo quy định.

Tháng 12-2019 vừa qua, ông Tuấn bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về hai tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến thương vụ MobiFone-AVG. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm