Dắt trộm xe 1 km bỏ giữa đường vì... chuông kêu quá to

Bị cáo Nguyễn Hoài Hận tại tòa ngày 23-12. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, tối 29-11-2015, sau khi sử dụng ma túy đá tại phòng trọ của Hận ở quận Ô Môn, Trương Ngọc Thảo rủ Hận đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Thảo cùng Hận bắt xe ôm từ Ô Môn về quận Bình Thủy tìm nhà nào sơ hở thì cả hai vào trộm.

Cả hai vào một hẻm gần sân bay Cần Thơ phát hiện nhà chị TNG tắt đèn nhưng cổng chưa khóa nên mở cổng đi vào. Thảo bẻ khung cửa sổ để Hận chui vào nhà mở cửa trước cho Thảo vào.

Cả hai đã dắt đi hai xe tay ga hiệu SH Mode và Vision. Dắt được khoảng 1 km, Thảo định cắm ổ khóa vào xe SH để chạy nhưng do xe có hệ thống chống trộm nên cả hai không thể khởi động xe, ngược lại còn làm cho chuông báo trộm kêu ầm ĩ. Sợ bị phát hiện nên cả hai đành bỏ lại xe SH giữa đường... Tổng giá trị hai chiếc xe theo định giá hơn 70 triệu đồng.

Sau khi bị bắt, Thảo còn khai vào đêm 22-12-2015, Thảo đi xe ôm từ Ô Môn về Bình Thủy để trộm cắp tài sản. Thảo đã vô hiệu hai camera của một tiệm cầm đồ rồi cuỗm đi 26 điện thoại di động cùng nhiều thẻ cào điện thoại. Tổng số điện thoại theo định giá hơn 60 triệu đồng.

Trước đó, vào năm 2009, Thảo từng bị TAND TP Cần Thơ phạt chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2010, Hận từ bị TAND quận Ô Môn phạt bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Xử sơ thẩm vào tháng 9-2016, TAND quận Bình Thủy phạt Thảo năm năm tù, Hận bốn năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm