Đất đã bán còn mang giấy đỏ lừa ngân hàng 650 triệu

Ngày 26-4, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Lê Đình Nghị (48 tuổi, ngụ phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một năm sáu tháng tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung mà Nghị phải chịu là 13 năm sáu tháng tù.

Bị cáo Lê Đình Nghị tại tòa. Ảnh: TK

Theo cáo trạng, năm 2008, Lê Đình Nghị giới thiệu vợ chồng ông Đỗ Tiến Văn (ngụ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) nhận chuyển nhượng lô đất tọa lạc tại hẻm 346, đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu của một người khác. Các bên có lập hợp đồng chuyển nhượng đất năm 2008 nhưng không ghi ngày, tháng và không qua công chứng.

Ngày 13-6-2011, Lê Đình Nghị viết giấy biên nhận hồ sơ và nhận số tiền 80 triệu đồng của anh Văn để làm dịch vụ chuyển mục đích sử dung đất, tách thửa sang tên lô đất trên. Sau khi nhận hồ sơ và 80 triệu đồng, Nghị đã không làm gì mà bỏ trốn chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Về tội lừa đảo, ngày 13-9-2011, Lê Đình Nghị ký hợp đồng chuyển nhượng phân lô đất nông nghiệp diện tích hơn 500 m2 tại hẻm 34, đường Hàn Thuyên, phường 10 do Nghị đứng tên cho bốn người khác, không qua công chứng. Người mua đã giao tiền cho Nghị hoặc nhờ Nghị đứng ra bán đất nhưng Nghị chưa đưa lại tiền cho họ. Tổng số tiền chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Sau đó, Nghị lấy giấy đỏ đất trên tiếp tục đem đi thế chấp vay 650 triệu đồng tại Phòng Giao dịch Trương Công Định Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga Chi nhánh Vũng Tàu. Lấy được tiền xong Nghị bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm