Đánh người gần chết rồi bỏ mặc nạn nhân bên đường

Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ 30 ngày 15-11-2015, Vương cùng cha là ông Lê Vân tổ chức ăn nhậu tại nhà ông Vân ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa. Ông Vân gọi điện thoại mời Huỳnh Vũ Tiến (ở phường 9, TP Tuy Hòa) đến chơi. Đến khoảng 23 giờ 30, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu nên Vương đuổi Tiến về. Tiến dùng tay nắm cổ áo Vương giật làm gãy chiếc răng (nanh) heo Vương đang đeo trên cổ. Vương tức giận dùng tay đánh vào mặt, đầu làm Tiến ngã đập đầu trúng vào khung cửa, ngã tiếp vào xe đạp và ngã xuống nền nhà lót bằng ngói.

Thấy vậy, ông Vân can ngăn, đến đỡ Tiến đứng dậy nhưng Tiến không đứng được. Sau đó, hai cha con ông Vân khiêng Tiến lên xe mô tô để chở về nhà. Vương điều khiển xe mô tô, Tiến ngồi giữa, ông Vân ngồi sau ôm Tiến. Khi đi đến xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa thì Tiến ngã qua lại nên không chở được. Vương dừng xe để Tiến nằm xuống đường rồi cùng ông Vân đi tìm nhà Tiến để gọi người nhà đến nhưng không tìm được. Sau đó, hai cha con không quay lại chỗ Tiến nằm mà đi đến thị trấn Phú Túc, huyện Krôngpa, Gia Lai. Đến sáng hôm sau, người dân đi qua phát hiện Tiến đã chết nên báo chính quyền.

Kết quả giám định pháp y xác định Tiến chết do chấn thương sọ não.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm