Đánh người chỉ vì nhìn thấy đang chở bạn gái

Sáng nay (16-5), TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo y án hai năm sáu tháng tù đối với bị cáo Hoàng Công Huy ( 27 tuổi, Bình Thuận) về tội cố ý gây thương tích.

HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng, đồng thời bị cáo không cung cấp được tình tiết gì mới để xem xét nên giữ nguyên án sơ thẩm của TAND quận Bình Tân.

Hai bản án sơ phúc cho rằng khoảng 21 giờ 30 ngày 16-5-2016, Huy điều khiển xe máy tới dãy nhà trọ trên đường số 8, khu phố 18, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để tìm gặp bạn gái tên Lê Thị Huyền Trang. 

Khi tới nơi, Huy không gặp được Trang nên đến tiệm tạp hóa của nhà trọ ngồi uống nước chờ. Lúc này, Huy nghe mọi người xung quanh nói về việc anh Nguyễn Trọng Chất thường chở Trang đi chơi. Chỉ nghe vậy, Huy nảy sinh ý định đánh anh Chất để dằn mặt. 

Huy đi bộ ra bãi đất trống gần đó nhặt một cây inox dài quay lại lên yên xe và ngồi đè lên trên. 

Khoảng 20 phút sau, thấy anh Chất chở Trang về đến trước nhà trọ, Huy chạy bộ đến, hai tay cầm cây inox đánh một cái vào phần ngực của anh Chất. Nạn nhân té xuống đất, còn chiếc xe mô tô thì ngã đè lên người Trang. 

Huy tiếp tục vòng qua đánh thêm một cái vào phần hông anh Chất. Anh Chất vùng lên bỏ chạy thì Huy đuổi theo nhưng không kịp.

Qua giám định, anh Chất bị chấn thương ngực trái, dập phổi trái, tỉ lệ thương tật là 15%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm