Đánh gục ba người anh vợ, lĩnh án 10 năm tù

Ngày 12-1, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Phong (33 tuổi, ngụ tại xã Gia Tân 1, huyện  Thống Nhất, Đồng Nai) 10 năm tù giam tội giết người.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 20 giờ ngày 10-9-2013, Phong đi nhậu về và nảy sinh ý định gây gổ với ba người anh vợ là Nguyễn Văn Tước, Nguyễn Văn Huân và Nguyễn Văn Uẩn.

Đánh gục ba người anh vợ, lĩnh án 10 năm tù ảnh 1
Bị cáo Phong trước vành móng ngựa. Ảnh: Tiến Dũng

Phong vừa đi tới nhà anh vợ vừa điện thoại cho em trai là Nguyễn Minh Phú nói: “Tụi nó giết tao chết rồi, mày đến đây nhanh lên”. Nghe vậy Phú cùng anh trai là Nguyễn Ngọc Phước chạy xe tới ôm can ngăn Phong nhưng không được.

Khi đến nhà anh Tước, Phong gọi lớn tiếng nên cả gia đình anh Tước ra ngoài hiên nhà. Lập tức, Phong chạy vào đấm một cái trúng mặt anh Tước khiến anh này bỏ chạy. Thấy anh trai bị đánh, anh Huân ở nhà bên cạnh cầm một cây gỗ chạy sang thì bị Phong đánh bất tỉnh. Cùng lúc này, anh Uẩn nhà sát bên cũng chạy tới cầm khúc gỗ đánh vào vai Phong. Sau đó, hai bên ôm vật nhau ra đất. Phong cắn vào tai khiến anh Uẩn bị thương. Tiếp đó, Phong, Phước, Phú đánh nhiều cái vào người anh Uẩn khiến nạn nhân cũng ngất xỉu.

Hậu quả của trận "huynh đệ tương tàn" là anh Huân bị thương tích 43%, anh Uẩn bị thương tích 16%, còn anh Tước bị thương tích nhẹ. Gây án xong, Phong bỏ trốn đến ngày 14-9  ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm