Đang xét xử vụ thuê sát thủ giết người tình

Sáng 16-2, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Hoàng Thị Ngọc Lan (47 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ TP.HCM) cùng Trần Hữu Thịnh, Nguyễn Văn Toàn (Hải Phòng), Nguyễn Ngọc Hải (Nha Trang) về tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân trang, quân dụng.

Trong phần thủ tục, ông Nguyễn Văn Hiến, Chánh án TAND tỉnh BR-VT, chủ tọa phiên tòa, công bố do bị cáo Hải bị bệnh nhiễm HIV giai đoạn 3, phải đưa đi chữa bệnh bắt buộc nên xét xử vắng mặt tại tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh BR-VT, từ năm 2012 bị cáo Lan và bị hại Phạm Đức Thịnh (44 tuổi, quê Hải Phòng) có mối quan hệ tình cảm, làm ăn kinh tế, sống với nhau như vợ chồng.

Cả hai cùng hùn vốn mở công ty kinh doanh tại huyện Tân Thành, BR-VT. Trước khi xảy ra vụ án một thời gian, ông Phạm Đức Thịnh từng nhờ Lan mua giùm một khẩu súng. Lan đã nhờ Trần Hữu Thịnh (quen với Lan từ ngày ở Hải Phòng) mua giùm.

Hữu Thịnh đã mua giùm một khẩu súng với giá 42 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Phạm Đức Thịnh chê khẩu súng cũ nên không lấy, nhờ tìm mua khẩu súng khác...

Sau này do giữa Lan và ông Phạm Đức Thịnh xảy ra mâu thuẫn về chuyện tình cảm, làm ăn, Lan biết ông Đức Thịnh có nhiều việc làm phi pháp. Lan cũng tố cáo ra công an việc bị ông Đức Thịnh bạo hành.

Chính từ những nguyên nhân này, Lan quyết định nhờ Trần Hữu Thịnh ra tay "xử" ông Phạm Đức Thịnh trước.

Cáo trạng cũng nêu ông Phạm Đức Thịnh đòi các bị cáo phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho mình số tiền 1 tỉ đồng.

PLO sẽ thông tin diễn biến phiên tòa trong các bản tin sau, mời bạn đọc đón theo dõi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm