Đang xét xử cựu bí thư thị xã Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh ​

Hôm nay (4-11), TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm vụ án liên quan đến sai phạm đất đai tại Bình Dương đối với bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (cựu bí thư thị xã Bến Cát, Bình Dương) cùng sáu bị cáo khác.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an, luật sư cùng rất đông người thân của các bị cáo đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Bình Dương để tham dự phiên tòa.

Từ rất sớm rất đông người thân của các bị cáo và phóng viên đến tham dự phiên tòa. Ảnh: LÊ ÁNH

Các bị cáo lần lượt được lực lượng công an đưa đến phiên tòa. Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh là người được đưa đến cuối cùng (một bị cáo được tại ngoại).

11 luật sư bào chữa cho bảy bị cáo cũng đã có mặt đầy đủ. Phiên tòa thu hút rất đông sự quan tâm của các cơ quan báo chí.

Xe chở phạm nhân đưa bị cáo tới phiên tòa. Ảnh: LÊ ÁNH

Đến gần 9 giờ, thư ký tòa án đang làm thủ tục, phổ biến nội quy kiểm tra những thành phần tham dự phiên tòa.

Phiên tòa hôm nay xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Khanh, Nguyễn Huy Hùng (cựu giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (cựu phó trưởng phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp) bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (cựu bí thư thị xã Bến Cát). Ảnh: LÊ ÁNH

Bị cáo Nguyễn Thành Luân (cựu cán bộ đo vẽ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thị xã Bến Cát). Ảnh: LÊ ÁNH

Bị cáo Lê Hoài Linh (cựu giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thị xã Bến Cát). Ảnh: LÊ ÁNH

Bị cáo Nguyễn Quang Lộc (cựu phó trưởng phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp). Ảnh: LÊ ÁNH

Bị cáo Nguyễn Minh Tâm (cựu phó chủ tịch UBND xã An Tây, thị xã Bến Cát). Ảnh: LÊ ÁNH

Bị cáo Nguyễn Huy Hùng (cựu giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn). Ảnh: LÊ ÁNH

Bị cáo Đặng Văn Thọ (cựu cán bộ địa chính UBND xã An Tây). Ảnh: LÊ ÁNH

Bốn bị cáo còn lại gồm: Lê Hoài Linh (cựu giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thị xã Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (cựu cán bộ đo vẽ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thị xã Bến Cát), Nguyễn Minh Tâm (cựu phó chủ tịch UBND xã An Tây, thị xã Bến Cát) và Đặng Văn Thọ (cựu cán bộ địa chính UBND xã An Tây) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

11 luật sư bào chữa cho bảy bị cáo cũng có mặt đầy đủ. Ảnh: LÊ ÁNH

Người thân các bị cáo ngồi kín phiên tòa xét xử bảy bị cáo. Ảnh: LÊ ÁNH

Riêng bà Hồ Thị Hiệp đã qua đời vào năm 2016 nên cơ quan tố tụng không truy cứu trách nhiệm.

PLO sẽ tiếp tục cập nhật…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm