Đang 'ship' ma túy thì gặp đặc nhiệm

Ngày 10-11, TAND quận 12, TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Tấn Hậu, Trần Đỗ Thanh Duy lần lượt chín và tám năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cả hai cùng 21 tuổi, ngụ tại TP.HCM.

Hai bị cáo đang nghe đại diện VKS luận tội. Ảnh: H.ANH

Theo hồ sơ, sáng 31-3, trong lúc tuần tra tại phường Trung Mỹ Tây (quận 12), tổ hình sự đặc nhiệm công an quận bắt quả tang Hậu, Duy có hành vi tàng trữ ma túy để bán.

Tại tòa, Hậu khai nghiện ma túy và được một người tên Hào sống ở chung cư trong quận 12 thuê đi giao ma túy chừng một tuần với “thù lao” hậu hĩnh.

Đơn cử như trong ngày 30-3, Hào đưa ma túy cùng danh sách những người muốn mua. Hậu đi giao, thu về được 1,9 triệu đồng thì được trả 600 ngàn tiền công cùng ba gói ma túy để sử dụng.

Tiếp đó, Hậu san sẻ việc ship hàng cho Duy. Cả hai thuê chung phòng trong một khách sạn để cùng làm. Khi Hậu, Duy "hợp tác" được hai ngày thì bị bắt.

Nguyễn Tấn Hậu và Trần Đỗ Thanh Duy (áo đen) được áp giải ra xe về nơi giam giữ. Ảnh: H.ANH

Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Nói lời sau cùng, họ xin mức án nhẹ để có cơ hội sớm trở về xã hội làm lại cuộc đời.

Được biết, do người tên Hào chưa rõ lai lịch nên khi nào bắt được công an sẽ làm rõ và xử lý sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm