Đâm chết người rồi bỏ trốn, lãnh 11 năm tù

Theo hồ sơ, chiều 22-12-2015, Lâm đến nhà anh Nguyễn Văn Vượng chơi thì gặp anh Dương Văn Thịnh (51 tuổi, trú phường Hưng Phúc, TP Vinh). Ngồi được 15 phút thì anh Thịnh gọi Lâm ra nói chuyện về món tiền nợ trước đó.

Bị cáo Lâm đứng tại phiên tòa sơ thẩm. 

Sau một hồi tranh cãi thì cả hai xảy ra xô xát, Lâm bỏ chạy vào nhà anh Vượng rồi vớ được một con dao trên bàn. Thấy anh Thịnh bỏ đi, Lâm đuổi theo, đâm một nhát vào người anh Thịnh rồi bỏ trốn. Anh Thịnh được đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm bị thương quá nặng, hai ngày sau đã tử vong.

Đến ngày 15-2-2016, Lâm ra đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm