Đâm chết 2 người chúc rượu, bị tù chung thân

Ngày 16-6, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Xuân Ngọc (19 tuổi, trú xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) tù chung thân về tội giết người.

Đồng thời, tòa tuyên buộc Ngọc phải bồi thường thêm tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình của hai nạn nhân là anh Lê Văn Anh gần 150 triệu đồng và anh Cao Thái Dương 145 triệu đồng, bồi thường cho bị hại Cao Văn Chuyên hơn 45 triệu đồng.

Gia đình Ngọc đã bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân 130 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Ngọc đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: Đ.L.

Theo hồ sơ, Ngọc làm công nhân ở Hà Nội và có về quê khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tối 16-12-2019, Ngọc gọi điện thoại nhờ bạn là anh Hoàng Trung chở ra quốc lộ 1A để bắt xe đò ra Hà Nội. Lúc này, anh Trung đang ngồi ăn với bạn tại quán ốc ở xã Diễn Thọ.

Thấy anh Trung sắp rời đi, các anh Chuyên, Anh và Dương ở bàn bên cạnh sang mời rượu. Anh Trung từ chối nói chở bạn ra bắt xe, lát về sẽ uống.

Nhiều người thân và người dân đến tham dự phiên tòa. Ảnh: Đ.L. 

Khi anh Trung chở Ngọc đi ngang quán, cả ba đuổi theo yêu cầu dừng xe và đánh anh Trung. Thấy vậy, Ngọc rút dao ra hỏi: “Có chuyện gì mà đánh bạn em?” Anh Dương liền đánh vào đầu Ngọc thì bị Ngọc dùng dao đâm loạn xạ trúng vào người anh Dương và anh Anh, rồi đuổi theo tấn công anh Chuyên.

Hậu quả, anh Chuyên bị thương, tổn hại sức khỏe 9%, hai người còn lại tử vong.

Sau đó, Ngọc bắt xe ra Hà Nội. Khi biết hai nạn nhân tử vong, Ngọc về quê đầu thú. 

Tại tòa, Ngọc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm