Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP.HCM thành công tốt đẹp

Ngày 25-10, Đoàn Luật sư TP.HCM khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019-2024) với hơn 500 luật sư tham dự, đại diện cho hơn 6.000 luật sư của Đoàn Luật sư TP.HCM. 

Đại hội đã giới thiệu 20 luật sư ứng cử vào Ban Chủ nhiệm Đoàn nhiệm kỳ 2019-2024 và sau đó bầu 15 luật sư vào Ban chủ nhiệm, trong đó có luật sư Nguyễn Văn trung, luật sư Trương Trọng Nghĩa, luật sư Nguyễn Văn hậu... (danh sách Ban chủ nhiệm mới xin xem BOX cuối bản tin).

Luật sư Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2019) được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội cũng bầu 11 luật sư vào Hội đồng khen thưởng và kỷ luật, bầu 165 đại biểu tham dự đại hội đại biểu luật sư toàn quốc (trong đó có 15 đại biểu dự khuyết).

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: N.Q

Tại Đại hội, Luật sư Nguyễn Văn Trung, chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới.

Hiện nay, Đoàn Luật sư TP.HCM có tổng cộng 6.154 thành viên (trong đó, nam 3.595, nữ 2.559), hơn 1600 tổ chức hành nghề dưới các loại hình Công ty luật hợp danh, Công ty luật TNHH Một thành viên, Công ty luật TNHH hai thành viên trở lên và Văn phòng luật sư, 350 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phan Chí Hiếu- Thứ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định Đoàn luật sư TP.HCM là một Đoàn Luật sư lớn nhất cả nước, việc tổ chức Đại hội trong giai đoạn này hết sức ý nghĩa và chúc mừng sự thành công của Đại hội...

Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: N.Q

Chủ tịch Liên Đoàn luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: N.Q

Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết UBND TP có nhiều văn bản chỉ đạo hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan chủ động triển khai thực hiện giải pháp mới trong công tác quản lý nhà nước như quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp - Hội Luật gia - Đoàn Luật sư…

Các luật sư, tổ chức hành nghề luật đã tích cực tham gia các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, thực hiện trợ giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, đồng thời có những đóng góp, góp ý đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: N.Q

Ông Ngô Minh Châu cũng nhìn nhận bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tại TP còn những hạn chế, chất lượng hoạt động hành nghề luật sư chưa tương xứng với yêu cầu của thị trường dịch vụ pháp lý tại TP. Trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề của một số luật sư còn hạn chế, chưa thể hiện tính chuyên nghiệp.

Hiện tại, TP chưa có nhiều luật sư có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế,  chưa có nhiều luật sư hoạt động chuyên sâu về các lĩnh vực thương mại, tài chính ngân hàng, sở hữu trí tuệ. Vẫn còn tình trạng luật sư vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Việc hành nghề luật sư còn gặp khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng, nhất là hoạt động tham gia tố tụng.

Ông Châu đề nghị Đoàn luật sư TP nâng cao vai trò tự quản của Đoàn Luật sư, chú trọng công tác bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng hành nghề, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ luật sư TP. Tăng cường giám sát luật sư là thành viên trên địa bàn TP, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư…

Hội đồng khen thưởng và kỷ luật Đoàn Luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: N.Q

Ông Châu cũng gửi gắm đến các luật sư không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường dịch vụ pháp lý tại TP. Các luật sư cần nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng hành nghề, rèn luyện khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Quan trọng nhất là luật sư phải tuân thủ và chấp hành pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Đoàn luật sư.

Đại hội thông qua Nghị quyết và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp cho Đoàn luật sư TP.HCM trong nhiệm kỳ qua. 

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024

1.  Luật sư Nguyễn Văn Trung

2.  Luật sư Trương Trọng Nghĩa

3.  Luật sư Nguyễn Hải Nam

4.  Luật sư Hà Hải

5.  Luật sư Nguyễn Bảo Trâm

6.  Luật sư Nguyễn Văn Hậu

7.  Luật sư Bùi Quang Nghiêm

8.  Luật sư Nguyễn Thành Công

9.  Luật sư Phan Thị Hồng Điểm

10. Luật sư Nguyễn Duy Minh

11. Luật sư Lê Hồng Nguyên

12. Luật sư Trần Anh Đức

13. Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch

14. Luật sư Nguyễn Văn Đức

15. Luật sư Phùng Anh Chuyên

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm