Đại gia phố núi bị phạt 10 năm tù

Sau hai ngày xét xử, trưa 12-1, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Công ty Lương thực Vĩnh Long. Đáng chú ý là HĐXX tuyên phạt mức án cho các bị cáo rất nhẹ so với đề nghị trước đó của đại diện VKS.

Theo đó, tòa tuyên phạt Huỳnh Văn Thức (nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh công ty này) 10 năm tù, Trần Thị Diễm Thúy (nguyên kế toán trưởng) chín năm tù, cùng về tội cố ý làm trái. Trước đó, cả hai bị cáo này đều bị VKS đề nghị phạt 15-17 năm tù.

Ở tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tòa phạt bị cáo Phạm Anh Thơ (nguyên tổ trưởng tổ nông sản) năm năm tù (VKS đề nghị 10-12 năm tù) và Võ Minh Khôi (nguyên nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh) ba năm tù (VKS đề nghị 10 năm tù).

Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: HỒNG NAM

Đặc biệt, ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa đã tuyên mức án cách quá xa so với đề nghị trước đó của đại diện VKS. Cụ thể, VKS đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa (55 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum) tù chung thân nhưng tòa chỉ phạt bị cáo này 10 năm tù. Tương tự, con trai bà Nghĩa là bị cáo Nguyễn Ngọc Thạch (36 tuổi, phó tổng giám đốc công ty) cũng được tòa xử năm năm tù so với mức án 16-18 năm tù mà VKS đề nghị trước đó.

Theo tòa, vụ án cố ý làm trái tại Công ty Lương thực Vĩnh Long là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước. Nhưng trong quá trình điều tra các bị cáo đã thành khẩn khai báo và dùng tài sản đền bù lại. Từ đó tòa đã cân nhắc để tuyên các mức án nói trên đối với từng bị cáo.

Tòa cũng kiến nghị CQĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra đối với ông Lưu Xuân Bá và ông Lê Văn Cẩn, nguyên phó giám đốc Công ty Lương thực Vĩnh Long, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, sau khi cân đối các khoản tiền của hai bên, tòa tuyên buộc Công ty Lương thực Vĩnh Long phải hoàn trả cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum 264 triệu đồng.

Hợp tác với đại gia phố núi, gây thất thoát 102 tỉ đồng

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ông Dương Lê Dũng (nguyên giám đốc Công ty Lương thực Vĩnh Long) biết rõ việc công ty mình tự ý hợp tác kinh doanh với Công ty Thịnh Phát là trái nguyên tắc, vượt thẩm quyền. Tuy nhiên, ông Dũng vẫn ký các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng kinh tế và chỉ đạo nhân viên thực hiện, gây thiệt hại hơn 102 tỉ đồng. Ông Dũng được xác định là người cầm đầu, có vai trò chủ mưu trong vụ này nhưng do đã chết vào năm 2014 nên đã được cơ quan tố tụng đình chỉ điều tra.

Quá trình giải chấp hai kho hàng để thực hiện hợp đồng với Công ty Lương thực Vĩnh Long, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Thịnh Phát) biết rõ hàng trong kho chỉ có gần 25.000 tấn nhưng không báo cho đối tác biết. Bị cáo Nghĩa vẫn chỉ đạo con trai là bị cáo Nguyễn Ngọc Thạch (nguyên phó tổng giám đốc) xác nhận hàng trong kho có 39.500 tấn để lấy tiền ngân hàng hơn 79 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm