Đặc nhiệm bắt ma túy, phát hiện nhiều tờ 500.000 đồng giả

Ngày 14-7, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thiện Nam (34 tuổi, ngụ phường 14, quận Gò Vấp) 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, theo khoản 1 Điều 249 BLHS.

Nguyễn Thiện Nam khai báo tại tòa

Vào tối 24-22-2019, Nam đi xe máy đến trước cửa một khách sạn trên đường Lê Đức Thọ gặp một người tên Toàn Khai và mua một triệu đồng ma túy đá. Sau đó, Nam tìm nơi sử dụng thì bị Tổ hình sự đặc nhiệm công an quận Gò Vấp trên đường tuần tra phát hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở công an phường 15 (quận Gò Vấp) làm việc.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Nam cất giấu một lượng ma túy. Công an cũng thu giữ từ người đàn ông này nhiều vật chứng liên quan, trong đó có ba điện thoại, 15 triệu đồng cùng 10 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Tại tòa, bị cáo khai nghiện ma túy chừng nửa năm, thường mua “hàng” từ những người không quen biết. Trước thời điểm bị bắt, Nam chở vợ đi khám bệnh rồi “tranh thủ” bỏ đi mua ma túy. Nói lời sau cùng, người này xin tòa cho cơ hội sớm trở về để nuôi hai con nhỏ và chăm sóc vợ.

Được biết, đối với hành vi lưu hàng tiền giả của Nguyễn Thiện Nam thì thuộc thẩm quyền xử lý cấp thành phố. Do vậy, Cơ quan điều tra công an quận Gò Vấp đã ra quyết định tách vụ án hình sự và chuyển hồ sơ, vật chứng liên quan lên Cơ quan An ninh điều tra công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Với nhân vật tên Toàn Khai bán ma túy cho Nam, khi nào xác định được nhân thân, lai lịch, công an sẽ xử lý sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm