Đã được can ngăn nhưng vẫn cầm dao đi gây án

TAND tỉnh Long An vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh Toàn (sinh năm 1986) chín năm tù về tội giết người. Nạn nhân đã mất là anh Lê Thanh Tuấn (anh họ của Toàn).

Bị cáo Huỳnh Minh Toàn. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, ngày 8-11-2020, Toàn tổ chức uống rượu ở nhà của mình tại xã Thạnh Phú (huyện Bến Lức, Long An) với anh Lê Thanh Hùng (sinh năm 1980). Sau khi uống hết 1,5 lít rượu thì nghỉ.

Khoảng gần 23 giờ, Toàn nhờ Hậu (cháu vợ Toàn) chở Toàn về nhà anh Hùng. Lúc này, Toàn thấy bên nhà chị Lê Thị Thủy đang tổ chức uống bia với nhiều người, trong đó có anh Lê Thanh Tuấn (em ruột Hùng) nên Toàn đi qua nhà chị Thủy ngồi chơi. Trong lúc nói chuyện, xảy ra mâu thuẫn nên Tuấn cầm chai bia Sài Gòn đỏ định đánh Toàn nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Toàn đi về nhà.

Sau đó, Toàn lấy hai con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi đi bộ quay lại nhà chị Thủy tìm Tuấn. Đến nhà chị Thủy, Toàn chửi kêu Tuấn ra nói chuyện; trong nhà, Tuấn cũng chửi lại Toàn.

Hai bên lao vào ẩu đả, Toàn lấy con dao bấm tấn công trúng vào ngực và bụng của Tuấn khiến Tuấn tử vong.

Kết luận giám định xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị vết thương hở thấu ngực, bụng làm thủng tim - gan, gây sốc chấn thương mất máu cấp.

Ngày 9-11-2020, Toàn đến Công an huyện bến Lức, tỉnh Long An đầu thú. Tại Cơ quan điều tra, Toàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm