Cựu thẩm phán rút đơn kiện bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ngày 20-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã quyết định hủy án sơ thẩm, đình chỉ vụ kiện hành chính Nguyễn Văn Rỉnh, cựu thẩm phán TAND thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), kiện Bộ Tư pháp vì lý do không cấp chứng chỉ hành nghề luật sư (LS)

Tại phiên xử này, sau khi nghe HĐXX và VKS phân tích, ông Rỉnh đã đồng ý rút đơn kháng cáo và cả đơn khởi kiện đã nộp trước đó.

Theo hồ sơ, ông Rỉnh từng làm thẩm phán, công tác tại TAND thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Trong quá trình làm việc ông có nhiều vi phạm và bị xử lý. Cụ thể, tháng 10-2012 ông bị chi bộ tòa khiển trách do sai phạm ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật. Giữa tháng 11-2012, ông bị tòa khiển trách do vi phạm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.
Tháng 12-2012, ông bị Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Vĩnh Châu kỷ luật cảnh cáo do sai phạm ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Năm 2013, ông Rỉnh bị khai trừ Đảng. Tháng 8-2014, ông bị Chủ tịch nước kỷ luật cách chức thẩm phán sơ cấp do vi phạm kỷ luật, không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tiếp tục làm thẩm phán. Sau đó ông Rỉnh xin nghỉ việc, ra khỏi ngành.
Tháng 10-2014, ông Rỉnh làm đơn gửi Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng xin cấp chứng chỉ hành nghề LS. Tháng 2-2015, Bộ Tư pháp có văn bản trả lời, từ chối cấp chứng chỉ vì ông không thuộc đối tượng được miễn tập sự hành nghề LS và chưa đủ tiêu chuẩn trở thành LS. 

Cuối tháng 2-2016, ông Rỉnh khởi kiện ra TAND tỉnh Sóc Trăng, yêu cầu hủy công văn từ chối cấp chứng chỉ hành nghề LS, buộc Bộ Tư pháp phải cấp giấy chứng chỉ hành nghề LS cho ông.

Tại phiên sơ thẩm tháng 9-2016, ông Rỉnh cho là đến nay đã hơn một năm kể từ ngày bị kỷ luật cách chức thẩm phán, không vi phạm kỷ luật nhưng bộ trưởng vẫn không xem xét cấp chứng chỉ hành nghề LS cho ông là không đúng.
TAND tỉnh Sóc Trăng nhận định thời điểm ông Rỉnh nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề LS thì hiệu lực của quyết định kỷ luật cắt chức danh thẩm phán chưa hết theo quy định.
Ngoài ra, ông Rỉnh đã bị mất chức danh thẩm phán, điều này có nghĩa là ông không được hưởng các quy định về miễn đào tạo nghề LS, miễn tập sự hành nghề LS áp dụng đối với những người đã là thẩm phán theo khoản 1 Điều 13 và khoản 1 Điều 16 của Luật LS. Từ đó, tòa bác yêu cầu khởi kiện của ông Rỉnh. Sau đó ông kháng cáo, yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm