Cựu cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai lừa 42 tỉ chơi cá độ

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, ngày 25-2, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Ngà (cựu phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thanh Ngà tại tòa. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4-2018, Ngà cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền qua tin nhắn với Nguyễn Phúc Hậu và Đào Bá Trung (cùng ngụ Vĩnh Long).

Ngà cá cược các giải bóng đá vô địch quốc gia Anh, Pháp, Đức, Hà Lan... mỗi trận Ngà cá cược từ 50 đến 300 triệu đồng và tham gia  15 đến 20 trận/ngày.

Ngà xác định trong thời gian cá cược thua khoảng 22 tỉ đồng và không có khả năng chi trả nên tháng 6-2018, Ngà nảy sinh ý định gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cụ thể, Ngà rủ những người quen tham gia hùn tiền mua đất trên địa bàn thị xã Bình Minh nhằm bán lại kiếm lời chia nhau.

Để tạo lòng tin, Ngà đưa ra các thông tin gian dối như “có người bán đất, đã có người hỏi mua và đặt tiền cọc rồi” chỉ cần hùn tiền mua thì trong khoảng 10 đến 30 ngày sẽ bán lại có tiện lợi nhuận nhiều.

Tưởng thật, các bị hại đã đưa tiền cho Ngà để mua đất. Cầm được tiền Ngà đem đi tiêu xài cá nhân, trả nợ và tiếp tục cờ bạc.

Tổng cộng Ngà đã chiếm đoạt tiền của 50 người với số tiền hơn 42 tỉ đồng. Không có khả năng trả tiền cho bị hại Ngà bỏ trốn. Đến 25-11-2019 Ngà ra công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm