Cướp đồ của du khách xong gặp ngay... trinh sát

Ngày 11-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Chí Bảo (20 tuổi, cùng ngụ quận 1) bốn năm tù, Ngô Hoàng Anh Khoa (19 tuổi) ba năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Ngoảnh tìm người thân và trò chuyện khi toà nghị án.

Theo hồ sơ, tối 3-10-2016, Khoa và Bảo chạy xe máy rảo quanh các con đường trung tâm TP.HCM tìm người sơ hở để cướp.

Phát hiện nữ du khách Rebecca Laird (quốc tịch Scotland) đang đi cùng bạn trai có mang túi xách, cả hai liền bám theo. 

Cướp đồ của du khách xong gặp ngay... trinh sát ảnh 2
Hai bị cáo luôn biết cách tránh né ống kính tại tòa.

Đến trước số nhà 130 Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), khi chị Rebecca chuẩn bị qua đường, Khoa cho xe áp sát để Bảo giật chiếc túi xách. Cú giật mạnh và bất ngờ khiến nữ du khách suýt ngã .

Lúc này một tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm quận đang tuần tra trên đường, phát hiện và lập tức truy đuổi. Đến hẻm đường Yersin (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), các trinh sát vượt lên ép xe, đạp hai kẻ cướp văng xuống đường, khống chế đưa về trụ sở làm việc. Chiếc túi xách có nhiều tài sản giá trị được công an thu hồi, trả lại cho nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm