Cướp của trẻ em, tăng nặng hình phạt

Trong vụ này còn có ĐĐP (SN 2005), khi thực hiện hành vi cướp tài sản cùng Trường, P. chỉ mới 12 năm 10 tháng 6 ngày tuổi nên không bị xử lý hình sự.

Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 9-6-2018, P. thấy NMN đang chơi game tại tiệm internet F5 trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc phường 6, TP Tuy Hòa) có nhiều tiền nên nhắn tin cho Trường nói “xuống quán F5 đánh thằng này lấy tiền”. Trường nhắn lại đồng ý rồi đi đến tiệm F5 gặp P.. Sau đó, cả hai vào chơi game chờ thời điểm ra tay.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, N. đi về. P. chỉ cho Trường biết và nói “Nó đó, ra đánh lấy tiền” rồi cả hai đi theo.

P. và Trường đã liên tiếp dí theo chặn đầu N. đe dọa đòi tiền… Do sợ hãi N. đã lấy tiền đưa cho P.. Cả hai sau đó chia nhau mỗi người được 600.000 đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm