Cùng thương bạn, người lãnh án tù, người thoát tội

Ngày 11-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Tấn Thuấn (SN 1989) và Nguyễn Tấn Tư (SN 1992) mỗi bị cáo 15 năm tù cùng về tội giết người. Riêng Doanh Văn Bảo (SN 1998) bị phạt một năm tù về tội che giấu tội phạm.

Hai bị cáo Thuấn và Tư là bạn đồng hương Quảng Ngãi vào TP.HCM mưu sinh. Tối 9-12-2018, khi cùng ngồi nhậu, Tư rủ Thuấn đi đánh anh Võ Tấn Nam cũng là đồng hương. Dù không biết rõ lý do là gì nhưng Thuấn vẫn đồng ý. 

Ba bị cáo Tư, Thuấn và Bảo được dẫn giải về trại sau phiên xử. Ảnh: HY

Đến nhà anh Nam ở phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TP.HCM), Tư nói Thuấn ngồi chờ. Sau đó, khi Tư ra hiệu, Thuấn lấy dao bấm trong túi quần tấn công anh Nam rồi cùng nhau bỏ chạy. 

Cả hai chạy đến nhà Võ Duy Linh (phường 10, quận Tân Bình). Linh chở Thuấn đến bệnh viên quận băng bó.

Thuấn gọi Bảo đến đón. Bảo đến chở Thuấn đi khâu vết thương, đi ứng lương rồi đưa đến Thuận An, Bình Dương trốn.

Trong thời gian này, Thuấn lại liên hệ qua Facebook mượn tiền Linh. Bảo đến chỗ hẹn lấy tiền giúp thì bị công an mời về làm việc. Sau đó, Thuấn bị bắt, Tư ra đầu thú.
Công an nhận định Linh có dấu hiệu che giấu tội phạm nhưng đã hỗ trợ cơ quan điều tra truy tìm và bắt giữ được Thuấn nên không xử lý Linh về tội trên là có căn cứ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm