Cùng đi giải quyết mâu thuẫn, 2 anh em chia nhau 30 năm tù

Ngày 28-5, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Bảo 18 năm tù, Nguyễn Văn Kỳ 12 năm tù, cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 23-6-2019, Bảo bực chuyện anh anh Phạm Anh Tuấn nhắn tin vào Facebook của bạn mình hỏi xin card điện thoại dẫn dến mâu thuẫn. Từ đó hai người hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn.

Chiều cùng ngày, anh Tuấn giấu một dao tự chế trong áo rồi nhờ người chở đến điểm hẹn.

Hai bị cáo tại tòa ngày 28-5. Ảnh: MV

Bảo điện thoại cho chú là ông Nguyễn Văn Dương kể lại sự việc, nhờ giảng hòa thì ông này đồng ý. Bảo chuẩn bị một con dao Thái Lan rồi đến gặp ông Dương.

Lúc này, ông Dương đang uống cà phê cùng với Kỳ (anh ruột Bảo) nên cả ba cùng đến điểm hẹn. Trên đường đi, do xe gần hết xăng nên ông Dương quay về.

Bảo và Kỳ tiếp tục đi. Đến nơi, anh Tuấn và Kỳ cãi nhau rồi lao vào ẩu đả. Anh Tuấn cầm dao chém Kỳ. Bảo cầm dao đâm một nhát trúng lưng còn Kỳ dùng khúc cây đánh trúng đầu làm anh Tuấn ngã xuống đường.

Anh Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm