Cứ thiếu đất sản xuất là phá rừng

Theo đó, từ tháng 2-2013 đến tháng 2-2014, Ra Lan Tốt đến khu vực rừng Hòn Bà thuộc thôn Tân Hợp, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa dùng cưa lốc, rìu, rựa phá rừng sản xuất trái phép để lấy đất sản xuất. Diện tích bị phá là 8.800 m2, gây thiệt hại hơn 26 m3 gỗ tròn các loại từ nhóm 7 đến nhóm 8 và hơn 2,6 ster củi. Thiệt hại về lâm sản và môi trường tính ra hơn 200 triệu đồng.

Tương tự, cùng thời gian nói trên La O Thị Mấp cũng phá rừng trái phép để lấy đất sản xuất với diện tích là 17.400 m2, gây thiệt hại hơn 331 triệu đồng. Bị can thứ ba là Ra Lan Dinh phá rừng với diện tích là 6.700 m2, gây thiệt hại hơn 286 triệu đồng.

SÔNG BA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm