CSGT bị tấn công bằng hơi cay và dao

Ngày 11-5, TAND huyện Long Hồ, Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Tiến Hùng (25 tuổi, ngụ ấp Tân Quới Đông, xã Trường An, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) 18 tháng tù và Lê Thành Vinh (24 tuổi, ngụ ấp 1, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang) 14 tháng tù, cùng về tội chống người thi hành công vụ.

Đáng chú ý, Hùng đã từng hai lần bị đưa vào trường giáo dưỡng vì hành vi cố ý gây thương tích và có tiền án tám năm tù về tội giết người.

Các bị cáo Vinh và Hùng. Ảnh: HỒNG NAM

Theo cáo trạng và khai nhận của các bị cáo tại tòa, khoảng 9 giờ ngày 17-12-2016, Hùng chở Vinh trên xe mô tô không có gắn kính chiếu hậu và khi lưu thông trên đường xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ thị bị tổ tuần tra CSGT, TT&CĐ Công an huyện Long Hồ ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Hùng không chấp hành hiệu lệnh mà quay đầu xe bỏ chạy.

Lúc này Thượng úy Nguyễn Minh Hải cùng Thiếu úy Trần Minh Truyền dùng xe mô tô chuyên dụng đuổi theo và bị Vinh dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào người. Thiếu úy Truyền nổ súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo và yêu cầu dừng xe nhưng Hùng vẫn bỏ chạy.

Khi Hùng chạy đến đoạn đường thuộc xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ thì té xe và Thiếu úy Truyền lao tới tước bình xịt hơi cay mà Vinh đang cầm. Lúc này Vinh giật phắt còng số 8 ném bỏ đi chỗ khác rồi nhảy xuống sông trốn. Riêng Hùng rút dao ra đe dọa lực lượng công an rồi nhảy sông bỏ trốn nhưng sau đó bị bắt giữ cùng với Vinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm