Con trẻ đánh nhau, người lớn đổ máu

TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quyết Chiến (39 tuổi, ngụ TP.HCM) hai năm cải tạo không giam giữ về tội cố ý gây thương tích.

Nhà bà Lê Thái Thùy Trang và Nguyễn Thị Ngọc Mai là hàng xóm. Ngày 8-5-2020, tại công viên đường Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM, trong lúc chơi đùa, hai cháu nhỏ của hai nhà xô xát, dẫn đến việc bà Trang và bà Mai lao vào nhau.

Chồng bà Mai từ trong nhà chạy ra can ngăn liền bị Chiến dùng dao chém vào tay, thương tật 2%. Bị hại có đơn yêu cầu khởi tố...

 Tại tòa, đại diện VKS nhận định việc truy tố bị cáo tội cố ý gây thương tích là đúng người, đúng tội và đề nghị phạt 6 đến 9 tháng tù.

Tòa đồng tình tội danh, cân nhắc các tình tiết, nhân thân.... nên tuyên mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm