Con thơ chào đời, người cha vướng vòng tù tội

Theo cáo trạng, Kỳ và cháu NTNM (sinh năm 2000) có quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng 21 giờ ngày 3-4-2015, Kỳ đến nhà chở M. đi uống nước nhưng không có quán nào còn bán nên cả hai đến động cát để tâm tình. Tại đây, Kỳ và M. đã làm chuyện người lớn. Sau đó, M. phát hiện mình có thai nên báo cho gia đình. Biết chuyện, Kỳ đón M. về nhà mình ở một thời gian. Trong thời gian này, cả hai tiếp tục làm chuyện người lớn nhiều lần. Sau đó cha M. làm đơn tố cáo. Tháng 12-2015, M. sinh con, kết quả giám định xác định xác suất 99,999% cháu bé là con đẻ của Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm