Côn đồ chém người nhưng tòa xử nhẹ

Theo hồ sơ, Sỹ cùng hai bị cáo khác hành nghề lái taxi, có mâu thuẫn với anh Võ Nguyễn Hoài hành nghề xe ôm trong việc đưa đón khách. Tối 27-7-2017, cả ba rủ nhau tìm đánh anh Hoài. Thấy anh Hoài đang ngồi nhậu tại quán nước bên đường ở ngã tư quốc lộ 25 - quốc lộ 1A (xã Hòa An, huyện Phú Hòa), nhóm Sỹ xông vào đánh anh Hoài. Mọi người can ngăn nên nhóm Sỹ bỏ đi đến một quán khác ăn nhậu.

Tại đây, cả ba gọi điện thoại rủ thêm người đánh anh Hoài. Sau đó, có thêm bốn thanh niên cầm dao mác, mã tấu theo nhóm Sỹ đi tìm anh Hoài. Lên quốc lộ nơi anh Hoài chờ khách, một người đến gọi anh Hoài ra nói chuyện, hai người cầm dao mác, mã tấu nhảy xuống xe, xông vào chém anh Hoài nhiều nhát làm bị hại bị thương tật 29%.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Phú Hòa phạt Sỹ hai năm tù, các bị cáo khác từ một năm sáu tháng tù đến hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo VKSND tỉnh Phú Yên, tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội cố ý gây thương tích là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện bản chất côn đồ hung hãn, bất chấp pháp luật, xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác, dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại 29%. Việc tòa sơ thẩm chỉ xử phạt các bị cáo ở mức khởi điểm của khung hình phạt là chưa tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của họ, không đảm bảo yêu cầu giáo dục riêng và phòng ngừa loại tội phạm đang có xu hướng gia tăng ở địa phương này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm