Con bất hiếu đánh chết mẹ 86 tuổi bị liệt hai chân

Theo cáo trạng, bà Phạm Thị Sang (sinh năm 1932) là mẹ ruột của Thu, sống chung với vợ chồng Thu.

Khoảng 10 năm trước, bà Sang bị bệnh liệt hai chân không đi được, phải nhờ cậy vợ chồng Thu trong cuộc sống. Bà thường bò lết sang nhà hàng xóm chơi làm vợ chồng Thu nhiều lần phải đưa về. Từ đó Thu bực tức, chửi mắng và cấm bà bò sang nhà hàng xóm.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 11-3, vợ chồng Thu đi chơi về thì thấy bà Sang đang bò lết ra ngoài đường trước cửa nhà nên Thu tức giận, dùng lời lẽ thô tục chửi bà Sang rồi lấy mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu và hai chân bà Sang.

Mọi người thấy vậy can ngăn, bế bà Sang vào trong nhà. Sau đó, bà Sang lại tiếp tục bò lết ra ngoài nên bị Thu chửi và dùng cán chổi đánh nhiều cái vào hai chân. Mọi người tiếp tục can ngăn, đưa bà Sang vào nhà.

Khoảng 6 giờ ngày 12-3, vợ chồng Thu thấy sức khỏe bà Sang yếu nên đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa cấp cứu, trên đường đi cấp cứu thì bà Sang chết.

Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân bà Sang chết là do sốc chấn thương do gãy xương cẳng chân hai bên...

Ngày 22-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Hòa đã khởi tố Phạm Ngọc Thu về tội cố ý gây thương tích. Ngày 23-3, Thu bị bắt tạm giam... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm