Cò đất ‘dỏm’ lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng

Ngày 6-4, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Lương (33 tuổi, trú huyện Nông Cống, Thanh Hóa) 12 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân, Lương đã nói dối nhiều người để nhận tiền đặt cọc mua bán, chuyển nhượng đất tại Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, bán căn hộ chung cư tại Khu chung cư Phước Lý, chuyển nhượng đất ở và nhận tiền đặt cọc xin việc làm.

Từ tháng 6-2014 đến tháng 3-2017, Lương đã thực hiện 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 2,9 tỉ đồng.

Bị cáo Lương tại phiên tòa ngày 6-4.

Cụ thể: Ngày 3-12-2016, Lương lập hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng 2 lô đất cho bà Nguyễn Thị Hải Vân tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà với giá 4,8 tỉ đồng, đặt cọc trước 500 triệu đồng. Bị cáo sử dụng căn nhà số 32 Nguyễn Thị Định (quận Sơn Trà) để bảo lãnh.

Đến ngày 28-12, bà Vân liên lạc để làm thủ tục công chứng thì Lương đưa  ra nhiều lý do để trì hoãn. Ngày 16-1-2017, Lương chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất tại số nhà 32 Nguyễn Thị Định cho ông Đặng Ngọc Cường và Lê Thị Đầy (quận Sơn Trà).

Qua xác minh, 2 lô đất trên do ông Phạm Lê Anh Tuấn và bà Nguyễn Đoàn Chi (trú quận Đống Đa, TP Hà Nội) đứng tên chủ sở hữu. Theo bà Chi, khoảng cuối năm 2016, Lương có gọi điện thoại trao đổi chuyển nhượng 2 lô đất nhưng bà không đồng ý.

Bằng thủ đoạn tương tự, Lương đã lừa của bà Đặng Thị Thủy Hạnh 150 triệu đồng; bà Hoàng Thị Thủy Ngân 200 triệu đồng; bà Lương Thị Hằng và ông Tôn Đức Mạnh 80 triệu đồng; ông Đặng Văn Nghiêm 300 triệu đồng; ông Nguyễn Hải Tuấn 400 triệu đồng; ông Nguyễn Như Thái Dũng 390 triệu đồng.

Ngoài lừa bán đất và nhà chung cư, Lương còn “khoe” có khả năng “chạy việc” để chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác. Khoảng tháng 8-2015, Lương nhận lời bà Nguyễn Thị Thủy (quận Ngũ Hành Sơn), xin việc cho chị Đậu Thị Hà Trang vào làm tại Học viện An ninh nhân dân với giá 450 triệu đồng, đặt cọc trước 200 triệu đồng.

Tháng 4-2016, biết ông Nguyễn Công Lý (trú quận Liên Chiểu) có nhu cầu xin việc cho cháu tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Lương chủ động liên hệ và ra giá 90 triệu đồng. Do tin tưởng bị cáo, ông Lý đã đồng ý chuyển trước số tiền đặt cọc 75 triệu đồng. 

Cùng cách thức, Lương tiếp tục lừa của bà Trần Thị Tuyết 175 triệu đồng; bà Bùi Thị Miến 110 triệu đồng; bà Phan Thị Thùy Uyên 190 triệu đồng; bà Hà Thị Thơm 80 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Lương đều dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm