Chưa gắp miếng thịt gà đã lãnh ba tháng tù

Theo hồ sơ, chiều 22-3, Trần Minh Luân chạy xe máy rủ Nhơn đi trộm cắp tài sản. Luân dùng băng keo đen dán biển số xe để khỏi phát hiện; Nhơn chuẩn bị ná cao su, dụng cụ bắt chó, bao cước... Sau đấy, Luân chở Nhơn đi đến khu phố 5, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa thì thấy một con gà của bà Nguyễn Thị The đang ăn ở cạnh đường. Nhơn dùng ná cao su bắn làm con gà lăn quay tại chỗ rồi nhặt gà để trước ba ga mô tô thì bị bà The phát hiện...

Theo tòa, tuy tài sản chiếm đoạt là một con gà có giá trị 170.000 đồng nhưng bị cáo Nhơn đã có hai tiền án chưa xóa án tích nên hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. Cạnh đó, ngày 25-6-2015 bị cáo này còn bị Công an huyện Đông Hòa phạt 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc. Do đó cần phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm.

Đối với Trần Minh Luân, do tài sản chiếm đoạt chưa đến 2 triệu đồng và không có các yếu tố định tội khác nên không phải chịu trách nhiệm hình sự…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm