Chủ và người làm thuê bị phạt tù vì trộm cát

Ngày 25-12, TAND tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Phan Tấn Thành (37 tuổi, ngụ thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, Bến Tre) và Nguyễn Văn Đức (43 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Bến Tre) cùng mức án 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Ngoài mức phạt trên, HĐXX còn tuyên tịch thu tàu sắt và toàn bộ dụng cụ khai thác cát trái phép.

Hai bị cáo Phan Tấn Thành và Nguyễn Văn Đức tại tòa. Ảnh: ĐH

Trước đó rạng sáng ngày 27-2, Phan Tấn Thành và Nguyễn Văn Đức (người làm thuê cho Thành) cùng đi khai thác cát về bán cho các cơ sở thu mua vật liệu xây dựng. Sau đó cả hai điều khiển tàu sắt BTr- 8006 tải trọng 112 tấn ra sông Hàm Luông đến khu vực gần Cù Lao Đất hút trộm cát. 

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, khi cả hai đang hút cát lên khoang chứa của tàu sắt được 45,5m3 thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Trước đó từ tháng 9-2017 đến tháng 12-2019,  Phan Tấn Thành đã 3 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát sông trái phép với tổng số tiền phạt 10 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép.

Đối với Nguyễn Văn Đức từ tháng 2-2017 đến 16-12-2019, Đức cũng đã 3 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép với tổng số tiền bị phạt 14,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nộp phạt xong cả hai vẫn tiếp tục tái phạm khai thác cát trái phép và bị bắt trong vụ việc trên.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm