Chủ tịch, bí thư xã trục lợi hơn 5 tỉ đồng tiền chính sách

Bốn bị cáo này nguyên là lãnh đạo, cán bộ xã Ba Giang, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã làm giả 101 bộ hồ sơ đối tượng chính sách gây thất thoát nhà nước trên 5 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, từ năm 2009 đến 2013, bị cáo Đinh Văn Thuận (nguyên cán bộ phụ trách về LĐ-TB&XH xã Ba Giang) đã câu kết với Phạm Văn Noan (nguyên chủ tịch UBND), Phạm Văn Lạch (nguyên bí thư Đảng ủy) và Phạm Văn Rin (nguyên chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã) đã tự ý làm, kê khai sai hồ sơ của 101 đối tượng trong diện “giải quyết chế độ đối với quân nhân là dân tộc ít người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước về địa phương” để trục lợi cá nhân. Tổng số tiền chi sai và trục lợi trên 5 tỉ đồng.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Thuận bảy năm tù, Phạm Văn Lạch sáu năm tù, Phạm Văn Rin năm năm tù và Phạm Văn Noan sáu năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm