Chủ khu đất của quán Xin Chào cũng bị khởi tố hình sự

Ông Nguyễn Văn Bỉ (ngụ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) cho biết ông là chủ đất nơi quán cà phê Xin Chào tọa lạc (cho ông Nguyễn Văn Tấn thuê). Ngoài ra, ông còn có khu đất nông nghiệp khoảng 300 m2 ở gần đó.

Tháng 7-2015, ông mua cây làm chòi có diện tích khoảng 80 m² để có chỗ trú chân khi chăn vịt. Ngày 14-7-2015, UBND thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) lập biên bản vi phạm hành chính yêu cầu ngừng thi công công trình.

Sau khi ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình, chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 6,25 triệu đồng. Quyết định ghi nhận công trình vi phạm có diện tích 98,4 m2, cột cây, vách lá, hàng rào, trụ và vách gạch cao 0,5 m.

Ông Nguyễn Văn Bỉ tại khu đất nuôi vịt, ông cho biết nay chỉ nuôi ngỗng lấy trứng chứ không nuôi vịt nữa.

Ông Bỉ đã chấp hành việc nộp phạt và tháo dỡ công trình.

Ba tháng sau, ông dựng lại căn chòi khác với diện tích 35 m². Chính quyền nơi đây cũng mời ông lên lập biên bản nhưng sau đó đã chuyển sang xử lý hình sự.

Ngày 19-1-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh quyết định khởi tố bị can đối với ông Bỉ về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở quy định tại khoản 01 Điều 270 BLHS. Phần tiền án, tiền sự, quyết định này ghi “Ngày 24-7-2015 bị xử phạt hành chính về hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị không có giấy phép xây dựng. Đã có hành vi phạm các quy định về quản lý nhà ở”.

Ngày 19-1-2016, cơ quan này ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bỉ. Ngày 26-1-2016, VKSND  huyện Bình Chánh quyết định khởi tố bị can đối với ông Bỉ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm