Chồng xúc phạm đến tôn giáo, vợ nộp đơn ra tòa

Theo đó, HĐXX đã chấp nhận yêu cầu, cho chị N ly hôn với anh L, giao hai con chung cho chị N nuôi, anh L không phải cấp dưỡng.
Theo đơn khởi kiện chị N trình bày, chị và anh L đăng ký kết hôn theo qui định vào giữa năm 2006. Vợ chồng có hơn 10 năm sống hạnh phúc và sinh được 2 con chung. Tuy nhiên, do bất đồng nên vợ chồng đã ly thân hơn 1 năm nay. Nguyên nhân là do anh L không tôn trọng gia đình vợ, không tin tưởng chị trong quản lý tiền bạc của gia đình. Nặng nề hơn là anh L xúc phạm đến tôn giáo Tin Lành mà chị đang theo. Hiện chị không còn thương anh L nữa nên xin được ly hôn với anh L, yêu cầu được nuôi 2 con chung, không yêu cầu anh L cấp dưỡng.
Trong quá trình giải quyết vụ án, mặc dù Tòa án đã triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng anh L vẫn cố tình vắng mặt không lý do. Hơn nữa, anh L cũng không có văn bản có ý kiến gì phản đối... Từ đó cho thấy mâu thuẫn chị N đã khai là có thật nên HĐXX đã tuyên chấp nhận yêu cầu của chị N.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm