Chồng 'hù doạ' vợ bằng 25 nhát dao khi đòi ly hôn

Ngày 27-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1997 tại Củ Chi) 15 năm tù về tội giết người. HĐXX còn buộc Hài bồi thường cho vợ, nạn nhân vụ án hơn 100 triệu.

HĐXX nhận định Hải đã dùng hung khí nguy hiểm để tấn công vào vùng trọng yếu của chị N. trong tình trạng chị không có khả năng tự vệ là hành vi giết người đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ.

Tại tòa, bị cáo Hải khai chỉ muốn chém bằng sống dao, hù dọa để vợ sợ, không đòi bỏ đi nữa. Không ngờ lưỡi dao xoay lại khiến người vợ bị thương nặng. 

Toà không đồng tình với lời nại:  “Chém 25 nhát liên tục, bị cáo nói hù là hù ở chỗ nào?”.

Bị cáo Nguyễn Minh Hải. Ảnh: H.YẾN

Hồ sơ thể hiện Hải và chị N. sống chung như vợ chồng từ năm 2015. Hai năm sau, cả hai đăng ký kết hôn và sống tại Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi. Quá tình chung sống vợ chồng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Tối ngày 28-2-2020, chị N. đề nghị ly hôn, Hải bực tức nên nảy sinh ý định dùng dao chém vợ. Hơn 4 giờ sáng, Hải xuống bếp lấy con dao to đi đến giường nơi vợ đang ngủ, chém nhiều nhát vào mặt, cổ, đầu, vai và gáy.

Chị N. giơ tay trái lên đỡ thì bị chém đứt lìa ngón áp út. Nghe tiếng kêu cứu, mẹ chị đạp cửa xông vào can ngăn. Hải bỏ ra ngoài hành lang, vứt con dao rồi chạy xe về nhà cha ruột.

Đến ngày 2-3-2020, Hải ra công an xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi đầu thú.

Tại tòa, chị N. khai do Hải thường xuyên nhậu nhẹt, không phụ giúp nuôi con, chị bỏ nhà lên thành phố kiếm việc làm, suốt một năm không liên lạc với Hải, cũng không về thăm con. Bốn ngày trước khi xảy ra án, chị về Củ Chi, gặp Hải, đề nghị ly hôn.

Theo kết quả giám định, chị N. bị thương tật với tỷ lệ 44%. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm