Chồng đổ dầu đốt quần áo làm cháy lan vợ

Tuy nhiên, sau đó tòa đã hoãn xử vì vắng mặt một số người liên quan.

Theo cáo trạng, Quân và chị Nguyễn Thị Lộc là vợ chồng. Khoảng 18 giờ 30 ngày 12-8-2017 Quân đang ở nhà uống rượu thì chị Lộc đi làm về. Quân có chửi và hỏi chị Lộc tại sao vay tiền người khác mà không nói với Quân. Sau đó Quân đánh rồi đuổi chị Lộc ra khỏi nhà.

Chị Lộc vào nhà thu gom quần, áo bỏ vào bao nylon rồi đem ra hông nhà để chờ xe đi về nhà mẹ ruột. Trong lúc chị Lộc đang ngồi trên bao quần áo thì Quân lấy bình đựng dầu hỏa đi lại và nói với vợ: “Hôm nay tao đốt cho mày đi luôn”.

Bị cáo Trần Ngọc Quân tại tòa

Sau đó, Quân đổ dầu lên người chị Lộc và bao quần áo rồi bật quẹt ga đốt làm lửa bùng cháy lên người chị Lộc.

Chị Lộc bỏ chạy ra ngoài đường thì bị ngã, Quân chạy vào nhà lấy chiếc mền phủ lên người chị Lộc để dập lửa, người dân xung quanh dùng nước tạt vào nên lửa tắt. Sau đó, Quân cùng mọi người đưa chị Lộc đi cấp cứu, hậu quả chị Lộc bị thương tật 49%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm