Chơi đô-mi-nô chờ khách, hai tài xế xe ôm lãnh án

Ngày 29-7, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo của hai bị cáo Nguyễn Thanh Vũ (43 tuổi) và Võ Tấn Định (44 tuổi), tuyên y án sơ thẩm, phạt mỗi bị cáo sáu tháng tù về tội đánh bạc.

Hai bị cáo Vũ, Định tại tòa ngày 29-7. Ảnh: NHẪN NAM

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 11 giờ ngày 15-12-2019, Vũ và Định là người chạy xe ôm ở bến đò Rạch Nọc (quận Ô Môn). Trong lúc chờ khách tại bến đò, Vũ cùng Định và Võ Phước Sanh là người chạy đò, rủ nhau đánh đô-mi-nô ăn thua bằng tiền. Cả ba đến phía sau quán cà phê gần bến đò chơi.

Cả ba thỏa thuận, người nào 60 điểm thì thua 20 ngàn đồng, người nhiều điểm kế tiếp thua 10 ngàn đồng, người ít điểm nhất thắng với số tiền 30 ngàn đồng. Cả ba chơi được 6 ván cờ thì bị công an phường kiểm tra phát hiện. Tổng số tiền cả ba người dùng vào đánh bạc là 550 ngàn đồng.

Sanh tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền nhưng số tiền sử dụng đánh bạc dưới 5 triệu, chưa có tiền án tiền sự về hành vi này nên chỉ bị phạt hành chính.

Vũ và Định mỗi người đều có một tiền sự, vào năm 2019, bị xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc.

Xử sơ thẩm vào tháng 5, TAND quận Ô Môn xử phạt Vũ và Định mỗi bị cáo sáu tháng tù về tội đánh bạc. Ngoài ra, tòa còn phạt tiền hai bị cáo Vũ 10 triệu đồng, Định 5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm