Cho vay nặng lãi thành cướp, bị công an bắt quả tang

Ngày 17-11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hồ Minh Cảnh (sinh năm 1984) 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, toà tuyên phạt Nguyễn Ngọc Quốc và Hồ Văn Tánh mỗi người 2 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

Bị cáo Cảnh (áo xanh) cùng hai đồng phạm. Ảnh: HY

Theo hồ sơ, Cảnh bắt đầu cho vay tiền lấy lãi từ năm 2016. Đầu năm 2019, Cảnh thuê Quốc và Tánh là hàng xóm và cháu phụ việc. 

Từ tháng 8-2018 đến tháng 3-2019, Cảnh đã cho chị Trần Hương Lan và chị Trần Thị Phương Lan vay tổng cộng 80 triệu đồng lãi suất 30%/tháng là gấp 18 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định. Cảnh thu được 131,9 triệu đồng trong đó thu lợi bất chính hơn 105 triệu.

Tối 18-3-2019, Cảnh đến một quán trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận cùng Quốc và Tánh thu lãi của hai phụ nữ trên. Nhóm này đã đánh hai chị lấy đi 900 ngàn đồng.

Sau đó, Cảnh kêu đồng bọn đưa hai chị về phòng trọ lấy tiền lãi tiếp. Trên đường đi, do không đội mũ bảo hiểm nên bị công an yêu cầu dừng kiểm tra hành chính và sự việc vỡ lẽ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm