Chở đi ngân hàng, lái xe trói kế toán công ty cướp tiền

Chiều 24-4, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Trương Văn Tuấn (SN 1994) 10 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 25-1-2018, Tuấn được Kế toán trưởng Công ty TNHH GN phân công chở chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1993, nhân viên kế toán) đến ngân hàng rút 200 triệu đồng nộp vào tài khoản giám đốc Công ty. 

Do đang nợ tiền nhiều người nên Tuấn đã nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ.

Bị cáo Tuấn tại phiên tòa chiều nay.

Trong lúc chờ chị Phượng vào ngân hàng làm thủ tục rút tiền, Tuấn đến cửa hàng vật liệu xây dựng mua một cuộn băng keo màu vàng, sau đó quay lại đón chị Phượng.

Trên đường đi, chị Phượng yêu cầu Tuấn đưa đến chi nhánh ngân hàng gần nhất để nộp vào tài khoản giám đốc công ty.

Tuấn điều khiển xe đến khu vực gần bùng binh đường 3/2- Nguyễn Tất Thành thì dừng lại. Tại đây, bị cáo dùng dao đe dọa chị Phượng phải ngồi yên, không được la rồi dùng băng keo dán bịt miệng và trói hai tay nạn nhân.

Tuấn tiếp tục điều khiển ô tô đến khu vực ngã ba đường Nguyễn An Ninh- Nguyễn Tất Thành thì dừng xe, dùng băng keo trói hai chân chị Phượng lại, lấy 200 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Chị Phượng bị nhốt trong xe, được người dân phát hiện và giải cứu ngay sau đó. Khoảng chiều tối ngày 25-1-1018, Tuấn đến công an đầu thú và nộp lại số tiền 56 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm