Kế hoạch thực hiện Công ước về trừng trị khủng bố bằng bom

Mục đích kế hoạch là cụ thể nội dung, lộ trình, nội luật hóa; tổ chức tố công tác đấu tranh phòng, chống và trừng trị hành vi bắt con tin và khủng bố bằng bom, nhất là hành vi khủng bố có yếu tố nước ngoài, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế của VN về phòng, chống khủng bố, bảo vệ lợi ích Nhà nước, tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao vị thế của VN trên trường quốc tế…

Công an TP Hà Nội diễn tập trấn áp khủng bố, giải cứu con tin tại Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh minh họa: anninhthudo

Theo đó, nội dung chính thực hiện kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến nội dung hai công ước; xây dựng, biên soạn, tập huấn chuyên sâu nội dung hai công ước này và văn bản quy phạm pháp luật VN về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, về lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, các lực lượng liên quan, nhất là lực lượng chuyên trách làm công tác đấu tranh, phòng chống khủng bố để thống nhất nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm của lực lượng này.

Xây dựng hoàn thiện đề án, chương trình, kế hoạch, phương án diễn tập, huấn luyện phòng, chống bắt con tin, khủng bố bằng bom; phối hợp tổ chức diễn tập, huấn luyện khả năng phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom nhất là tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Thời gian thực hiện những nội dung này theo kế hoạch là năm 2016-2018.

Kế hoạch cũng nêu rõ thời gian nội luật hóa: soạn thảo văn bản mới hoặc sửa đổi bổ sung hoàn thiện hướng dẫn các quy định của BLHS, BLTTHS, Luật Phòng chống khủng bố, Luật Phòng chống rửa tiền, Luật thi hành tạm giam, tạm giữ… đáp ứng yêu cầu hai công ước được thực hiện theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng năm của các cơ quan liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm