Ca sĩ, người mẫu muốn hành nghề phải xin thẻ

Người được cấp thẻ mới được tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và được nhận thù lao bằng tiền hoặc các quyền lợi vật chất khác, dự thảo này hướng dẫn. Quy định hiện hành tại Nghị định 79/2012 không đòi hỏi thẻ này.

Khi có thẻ, ca sĩ, người mẫu phải tuân thủ quy định, chỉ được biểu diễn các bài hát, vở diễn, bộ sưu tập thiết kế thời trang đã được phép phổ biến; giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức; tôn trọng phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc; thực hiện nghĩa vụ về thuế...

Muốn biểu diễn phải xin thẻ hành nghề. Ảnh minh họa: Internet 

Dự thảo này cũng quy định rằng ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu hát nhép, mặc đồ không phù hợp, hóa trang không phù hợp hoặc hành vi không phù hợp với “thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam” bị “treo” thẻ 1-3 tháng. Thậm chí ra nước ngoài biểu diễn, thi hoa hậu “chui”, tự sáng tác và phổ biến (như đăng tải lên mạng xã hội, YouTube) mà chưa được phê duyệt nội dung... thì bị “treo” thẻ đến sáu tháng. Đặc biệt, tái vi phạm có thể bị “treo” thẻ đến hai năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm