Chết oan vì lỡ làm đổ ly đế của kẻ nghiện rượu

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 14-7-2013, Côi mang theo một xà bấc (một loại cuốc của đồng bào) đến khu vực chợ Tân Hà để tìm việc làm. Do không có người thuê nên Côi đến một quán bán bún ở thôn Tân Trung xin ăn và được hai người đàn ông đang ăn bún ở đấy cho ăn bún và uống rượu. Khi hai người kia ra về, Côi mang bún và rượu còn lại đến ngồi cạnh bà Hoàng Thị Vui đang bán cây giống gần đó và uống tiếp. Bà Vui không cho Côi ngồi gần, nắm áo kéo Côi đi nơi khác và làm đổ rượu của Côi. Côi bèn dùng xà bấc tấn công vào đầu bà Vui khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Côi có dấu hiệu không bình thường. Kết quả giám định cho thấy Côi bị rối loạn nhân cách và hành vi do nghiện rượu. Ngoài ra, Côi tuy có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng hai năng lực này đều bị hạn chế vì bệnh tật. Vì vậy, tòa đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để phạt bị cáo mức án nhẹ nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm