Chém người xong đưa đi cấp cứu

Ngày 21-8, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm Phạm Ngọc Thắng (25 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) về tội giết người và cố ý gây thương tích.

HĐXX nhận thấy hồ sơ còn một số tình tiết chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, ngày 20-3-2019, Trần Văn Định và vợ cãi nhau. Sau đó, vợ bỏ đi nên Định đi tìm.

Khi Định đến một quán ở thị trấn Long Thành thì nhân viên của quán là Nguyễn Ngọc Ánh nghi ngờ vào trộm cắp tài sản nên giữ lại. Người quản lý quán sau đó giải quyết cho anh Định về.

Bị cáo Thắng tại tòa sơ thẩm. Ảnh: VH. 

Tối 23-3-2019, trong lúc uống rượu với anh Tống Hoài Bảo và nhóm bạn, Định kể lại sự việc cho nhóm này nghe. Nghe xong, anh Bảo rủ Định quay lại quán trên giải quyết mâu thuẫn.

Đến nơi, Định khoác vai anh Ánh kéo đi và nói đi ra ngoài nói chuyện thì bị nhân viên trong quán đánh.

Nhóm Định chạy ra chân cầu vượt cao tốc Long Thành- Dầu Giây ngồi chờ nhóm nhân viên quán đi ra để đánh.

Sợ bị chặn đánh nên những người trong quán gọi điện thoại nhờ bạn là Phạm Ngọc Thắng đến đưa về. Thắng đồng ý rồi cùng nhóm bạn đi xe máy đến quán.

Khuya cùng ngày, nhóm Thắng về đến khúc cua chân cầu vượt cao tốc thì gặp nhóm Bảo và xảy ra xô xát.

Thắng lấy dao tự chế tấn công trúng cổ của Bảo khiến nạn nhân gục xuống đường. Thấy vậy, Thắng vứt dao nói “tao lỡ tay rồi" và đưa anh Bảo đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngoài ra, trong lúc đánh nhau, Thắng còn khiến hai người khác bị thương. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm