Chém người vì cho là chửi cha vợ mình

Ngày 11-8, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Nhựt Hòa (21 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) 6 tháng tù và Ngũ Hoàng Quí (29 tuổi, ngụ ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) 6 tháng tù treo cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, sau khi nhậu xong, Quí nhớ lại chuyện mọi người nói anh Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm (nhân viên một cây xăng ở ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ) có lời lẽ xúc phạm cha vợ mình nên rủ Huỳnh Hoàng Long cùng đi tìm Tâm “tính sổ”.

Hai bị cáo tại tòa

Lúc này Hòa cũng có mặt và nghe thấy sự việc nên cũng đi theo.

Đến nơi cả 2 người cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Trong lúc lời qua tiếng lại, Long dùng tay đánh anh Tâm một cái, anh Tâm bỏ chạy. Lúc này, Hòa lấy một cây mã tấu đuổi theo chém khiến anh Tâm bị thương tích 5%. Quí cũng nhào đến dùng ghế gỗ ném trúng tay anh Tâm gây thương tích 5%.

Được biết, trước đó Hòa đã có tiền án về tội Hủy hoại tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm